Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Cà Chớn >> Nỗi khổ của ông già Noel

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 okedoki
 member

 ID 17071
 11/17/2006



Nỗi khổ của ông già Noel
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Thất nghiệp quanh năm, làm việc chỉ một thời vụ.
2. Cả năm luôn phải mặc một bộ đồ duy nhất, suốt hàng ngàn năm nay không thấy nâng cấp quần áo mới hay may vá, sửa chữa gì.
3. Phương tiện đi lại luôn bị đe dọa săn trộm, bởi những tay bợm nhậu (vì ông già Noel đi xe tuần lộc kéo).
4. Luôn phải làm việc vào ban đêm.
5. Hoạt động trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng (phải chui vào ống khói, và phải bỏ quà vào... vớ!).

Tại sao không là " bà già Noel "?

Bởi vì:
1. Bà già Noel chỉ được mặc một kiểu dáng quần áo, trong khi thời trang luôn thay đổi từng ngày. Phụ nữ không chịu lỗi mốt đâu.
2. Để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, các bà già Noel sẽ phải vào nhà theo đường ống khói. Liệu có phụ nữ nào đủ can đảm để trở thành "bà già lọ lem" không nhỉ?
3. Theo xu hướng hiện nay, màu tóc của phái nữ là ánh đỏ, ánh tím..., trong khi đó bà già Noel phải có một màu tóc trắng. Phụ nữ sợ tóc bạc lắm!
4. Họ sẽ phải lên chức "bà" trong khi họ không hề muốn. Phụ nữ rất sợ bị gọi bằng "bà".

Ông già Noel là... phụ nữ?

Chắc các bạn sẽ nghĩ: Đã gọi là "ông già" mà còn là "nữ" thì kỳ cục quá, nhưng... hãy thử nghĩ xem:
1. Giáng sinh là một lễ hội lớn, được chuẩn bị kỹ càng. Thật khó có thể tin rằng một người đàn ông lại có thể làm được điều này, và thậm chí, ông già Noel lại có thể làm cho nó trở nên sinh động và hoàn hảo nữa chứ (thật khó tin!).
2. Hầu hết đàn ông không hề nghĩ tới việc mình nên mua quà gì vào Giáng sinh, cho đến tận chiều hôm đó. Vậy mà ông già Noel lại có thể chọn lựa được hàng ngàn thứ quà cơ đấy, mà lại còn rất đẹp nữa chứ (lại càng khó tin!).
3. Đàn ông chẳng bao giờ trả lời thư và tặng quà cho những ai không quen biết. Ông già Noel lại làm được điều đó.
4. Nếu phải phân phát quà Giáng sinh suốt cả đêm thì lấy đâu ra thời gian để "say sưa" cùng bạn bè. Mà đàn ông thì rất sợ điều này. Nhưng ông già Noel lại chịu được.
Bây giờ bạn đã tin ông già Noel là... phụ nữ chưa? Hi...hi..he..he...

Sưu Tầm



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network